Giao đất… "trên giấy"!

Thứ hai, 20/08/2018 17:10

Khoảng từ năm 2006 - 2008, UBND xã Cát Tân (H. Phú Cát, tỉnh Bình Định) xem xét cấp đất thổ cư cho các hộ dân đang sinh sống tại địa phương thuộc diện đông nhân khẩu, khó khăn về chỗ ở. Theo đó, 15 hộ dân ở thôn Bình Đức (Cát Tân) được xét cấp đất tại khu quy hoạch dân cư thuộc thửa đất số 996, tờ bản đồ số 15, thôn Bình Đức; mỗi hộ được cấp 1 lô đất từ 200m2 - 220m2. Sau đó, các hộ dân nộp tiền sử dụng đất theo quy định (mỗi hộ nộp khoảng 3 - 6 triệu đồng tùy vị trí lô đất) và được UBND H. Phù Cát cấp sổ đỏ.

Khu quy hoạch dân cư tại đồi Ông Đậu đã được UBND xã Cát Tân san ủi mặt bằng.

Dù đã nhận sổ đỏ hơn 10 năm, nhưng đến nay, 15 hộ dân nói trên chỉ thấy hình thù lô đất trên… giấy. Nguyên nhân là bởi UBND xã Cát Tân chưa tổ chức cắm mốc giao đất tại thực địa. Việc chậm trễ giao đất khiến các hộ dân rất bức xúc, nhất là các trường hợp gia đình đông con, khó khăn về chỗ ở.

Liên quan việc này, ông Trần Công Tòng- Chủ tịch UBND xã Cát Tân giải thích, năm 2006, 15 hộ dân ở thôn Bình Đức được xét cấp đất và được UBND H. Phù Cát cấp số đỏ. Tuy nhiên, sau đó gia đình bà An (trú thôn Bình Đức) khiếu nại, đòi lại diện tích đất tại thửa đất số 996, tờ bản đồ số 15 nên UBND xã không thể cắm mốc giao đất cho các hộ. Đến năm 2013, UBND xã tiếp tục quy hoạch khu đất tại đồi Ông Đậu làm khu dân cư, giải quyết việc giao đất cho 15 hộ trên. Tuy nhiên, do khu đất nằm phía trước một Cty chăn nuôi giống gia cầm; Cty này lo ngại nếu hình thành khu dân cư sẽ ảnh hưởng đến hoạt động chăn nuôi và môi trường nên kiến nghị UBND H. Phù Cát xem xét. Sau khi khảo sát thực địa, UBND huyện này đề nghị xã tạm dừng việc giao đất tại khu vực đồi Ông Đậu vì vậy việc giao đất cho 15 hộ dân bị đình trệ đến nay".

"Việc chậm trễ giao đất cho người dân thuộc trách nhiệm của UBND xã Cát Tân, nhưng do nguyên nhân khách quan chứ không phải địa phương cố tình làm khó. Tới đây, UBND xã mời các hộ dân làm việc để xem họ đồng ý nhận đất tại một khu quy hoạch dân cư khác nằm cách xa thôn Bình Đức; hay nhất quyết yêu cầu được giao đất tại khu vực đồi Ông Đậu. Sau khi có kết quả, xã sẽ báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của UBND H. Phù Cát để có hướng giải quyết tiếp theo", ông Tòng cho biết thêm.

Có thể thấy, việc chậm trễ giao đất cho 15 hộ dân ở thôn Bình Đức hoàn toàn thuộc trách nhiệm của UBND xã Cát Tân. Do đó, UBND xã Cát Tân và UBND H. Phù Cát cần sớm đưa ra biện pháp giải quyết dứt điểm để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người dân.

DƯƠNG MINH